Nhức đầu là triệu chứng thường gặp, nhưng cần đề phòng do u não
(Cadn.com.vn) - Chị Nguyễn Thị Lan (Hội An, Quảng
Bác sĩ: Nhức đầu là triệu chứng thường gặp. Nguyên nhân gây ra nhức đầu rất nhiều. Có thể do bệnh lý của mạch máu não, bệnh lý của hệ thần kinh, cột sống, bệnh lý tai mũi họng, các bệnh lý vùng răng hàm mặt, một số bệnh về mắt, do sốt, do khối u ở não, màng não, nhiễm trùng não màng não…
![]() |
Đo điện não đồ tại Trung tâm Bác sĩ Gia đình Đà Nẵng. Ảnh: P.V |
U não thường có nhiều triệu chứng khác nhau có thể chỉ là nhức đầu cho tới những triệu chứng về thần kinh. Bệnh đôi khi có biểu hiện rất giống với những rối loạn thần kinh. Theo sự mô tả của bạn, tôi nghĩ có thể bạn bị nhức đầu vận mạch. Nên nghĩ đến u não khi có một hoặc những triệu chứng sau:
- Thường xuyên nhức đầu vào buổi sáng nhiều hơn buổi chiều, nhức đầu liên tục kèm buồn nôn hay nôn mửa.
- Nhức đầu kèm theo rối loạn thị giác.
- Có biểu hiện của cơn động kinh mới xuất hiện.
- Mất khả năng vận động hoặc mất cảm giác của chân tay.
- Run rẩy, mất cân bằng cơ thể.
- Giảm thị lực ở một hoặc cả 2 mắt.
- Nhìn đôi (nhìn một thành hai).
- Rối loạn vị giác.
- Nói khó.
- Thính giác giảm kèm hoặc không kèm triệu chứng hoa mắt chóng mặt.
- Sự thay đổi trong thái độ tính cách như lãnh đạm, thờ ơ, mất tập trung, trí nhớ giảm sút.
Anh Nguyễn Tiến Hùng (Đà Nẵng): Khi bị nhức đầu kéo dài, cần kiểm tra như thế nào để xác định có bị u não hay không?
Bác sĩ: Tất cả các trường hợp nhức đầu kéo dài cần phải được kiểm tra. Bạn nên đến bác sĩ để khám khi có dấu hiệu bất thường hoặc nhức đầu kéo dài. Triệu chứng của u não thường xuất hiện rời rạc, rất dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác. Bác sĩ phải khám đi khám lại nhiều lần kết hợp với các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mới có thể xác định bệnh. Tùy từng trường hợp cụ thể, để chẩn đoán, bác sĩ có thể sẽ cho bạn làm những kỹ thuật khám nghiệm như: Điện não đồ, CT Scan não, MRI, chụp động mạch não...
Bs Huỳnh Đức Sơn
TT Family – Bác sĩ Gia đình Đà Nẵng